Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Mạnh Hùng - Trần Phương (TTXVN)| 22/11/2019 16:11

(HNMO) - Sáng 20-11, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với Thị trưởng thành phố Seoul, ông Park Won-soon tại Tòa thị chính thành phố.

Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon tiếp Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Đoàn công tác thành phố Hà Nội.

Thị trưởng Seoul Park Won-soo cho biết, Hà Nội và Seoul từ lâu đã kết nghĩa anh em và duy trì quan hệ hữu nghị, ở Seoul có Ngày Hà Nội và Hà Nội cũng đã tổ chức thành công Ngày Seoul vào năm 2016. Ông bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai thành phố ngày phát triển hơn nữa sau chuyến thăm của Đoàn và hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mà Hà Nội quan tâm như xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 

Thị trưởng Park Won-soo cho biết, chính quyền Seoul rất quan tâm đến vấn đề thanh niên khởi nghiệp, nên nếu các bạn trẻ của Hà Nội muốn đến Seoul để khởi nghiệp thì Seoul sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề như thị thực và cư trú.

Về phần mình, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với quan điểm của ông Park Won-soo về mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng như quan hệ giữa hai thành phố đang ở thời kỳ rất phát triển, đi vào hiện thực hóa các nội dung hợp tác một cách rất hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông báo, cộng đồng người Hàn Quốc sống tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và là cộng đồng chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam, được nhiều người Việt Nam yêu quý. Nhà lãnh đạo Thủ đô Hà Nội khẳng định, chính quyền thành phố Hà Nội luôn tạo mọi điều kiện để các công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc và kinh doanh. 

Trong cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai thành phố sẽ tiếp tục hợp tác trên một số lĩnh vực như tiếp tục trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai thành phố; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa nhân dân, đặc biệt là trao đổi các đoàn thanh niên, sinh viên trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường trao đổi các đoàn biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; xây dựng đô thị, hợp tác phát triển và quy hoạch xây dựng đô thị đối với hai bên bờ sông Hồng; tạo mọi điều kiện để các cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, thiết lập văn phòng xúc tiến du lịch của thành phố Hà Nội tại Seoul trong thời gian tới.   

Sáng cùng ngày, đoàn đã tới tham quan Trung tâm thông tin và điều hành giao thông thành phố Seoul nằm trong Tòa thị chính thành phố. 

Sau khi rời Tòa thị chính Seoul, Đoàn đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) cùng giám đốc điều hành một số công ty thành viên. Hai bên đã thảo luận ngắn và kí kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và KBIZ. 

Chiều cùng ngày, Đoàn đã tham dự cuộc Tọa đàm xúc tiến đầu tư Hà Nội - Hàn Quốc tại khách sạn Hilton với sự tham dự của lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cùng hơn 50 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội nằm trong khu vực Hàn Quốc đang thực hiện “Chính sách hướng Nam mới” và là một thị trường đầy tiềm năng với rất nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội đang dần trở thành một siêu đô thị, phát triển nhanh, năng động trong khu vực và thế giới với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đầu tư kinh doanh. Nhà lãnh đạo thành phố đánh giá, Hà Nội đã trở thành địa điểm đầu tư tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc cũng được thành phố xác định là đối tác trọng điểm trong thu hút đầu tư, thương mại, du lịch.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, kết quả vừa qua còn chưa tương xứng với tiềm năng và cơ hội của hai bên. 

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Hà Nội đã giới thiệu những lĩnh vực thành phố ưu tiên như phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại, khu đô thị thông minh, hạ tầng cấp nước, thoát nước; môi trường; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, người lao động có mức lương cao và được phát triển kỹ năng như dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, logistic...; đồng thời, cam kết với các nhà đầu tư Hàn Quốc rằng, thành phố Hà Nội sẽ nhất quán trong chỉ đạo, trong xây dựng mối quan hệ đối tác với các nhà đầu tư Hàn Quốc để cùng nhau phát triển.

“Hà Nội chân thành mời gọi và sẵn sàng hợp tác với tất cả doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã, đang và sẽ quan tâm tới tiềm năng, lợi thế và chung tay cùng xây dựng Hà Nội xứng tầm là thủ đô của một quốc gia hòa bình, hữu nghị, năng động và phát triển”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng bày tỏ sự tin tưởng và khẳng định, với những tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thuận lợi riêng của thành phố, cùng với “Chính sách hướng Nam mới’ của Hàn Quốc, việc tăng cường, mở rộng hợp tác đầu tư tại Hà Nội của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục thành công và thành công hơn nữa.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ ba trong các quốc gia đầu tư vào Hà Nội với tổng số vốn 5,55 tỷ USD, tập trung trong các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản (chiếm trên 50% tổng giá trị), thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã hiện diện và song hành cùng sự phát triển của thành phố Hà Nội ngay từ những năm đầu Việt Nam có chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, như: LG, Daewoo, Samsung, Huyndai, Lotte, CJ... Hà Nội đã và đang tiếp nhận 7 dự án sử dụng vốn ODA Hàn Quốc trong lĩnh vực: Đào tạo nghề, y tế, quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng vốn đầu tư 17,7 triệu USD.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã tiếp và ký kết một số bản ghi nhớ với lãnh đạo một số tập đoàn Hàn Quốc. Các tập đoàn này đang có ý định đầu tư tổng cộng khoảng 10,1 tỷ USD vào Hà Nội.

Sáng 21-11, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với ông Lee Kyong-yul, Tổng Thư ký Tổ chức Các thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO).

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết rất ấn tượng với Trung tâm Dịch vụ thông tin và Điều hành giao thông thành phố Seoul (TOPIS), đề nghị ông Lee Kyong-yul cũng như WeGo tư vấn hỗ trợ Hà Nội thiết lập một trung tâm tương tự ở Hà Nội.

Ông Lee Kyong-yul nhấn mạnh vấn đề quản lý giao thông đô thị ở các thành phố lớn, cho biết TOPIS là sự kết hợp của hệ thống thông tin và hệ thống bảo an gồm hàng nghìn camera có độ phân giải cao cùng các thiết bị cảm biến. Trước đề nghị của Hà Nội, ông Lee Kyong-yul vui vẻ cho biết, WeGo sẽ sớm cử đoàn công tác sang Hà Nội tìm hiểu thực trạng và tư vấn cho Hà Nội. 

Sau cuộc gặp, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tham dự Hội nghị Thị trưởng WeGO - Mạng lưới các Thành phố thông minh ASEAN (ASCN). WeGO, được thành lập bởi 50 thành viên sáng lập năm 2010, là hiệp hội các thành phố và chính quyền địa phương, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông minh và các tổ chức của quốc gia và khu vực cam kết xây dựng thành phố thông minh bền vững. Tầm nhìn của WeGO là tạo ra các thành phố phát triển bền vững thông minh cho người dân, khai thác công nghệ kỹ thuật số và kết nối để cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động các dịch vụ đô thị, mang lại sự thịnh vượng cho mọi người dân, trong khi vẫn đảm bảo sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong khi đó, Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN) là một sáng kiến do Singapore đề xuất, với 26 thành phố từ các quốc gia thành viên tham gia thí điểm. Một số thành phố tham gia sáng kiến này gồm Bangkok, Chon Buri và Phuket (Thái Lan); Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Việt Nam); Mandalay, Naypyidaw và Yangon (Myanmar)…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã tới thăm và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm điều phối an toàn đô thị thành phố Suwon, một thành phố có hơn 1,2 triệu dân cách Seoul gần 50 km. Trung tâm, bắt đầu hoạt động từ tháng 5-2012, là nơi quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp và thoát nước, môi trường, giao thông dựa trên các hình ảnh ghi được từ các camera giám sát. 

Ngay sau đó, Đoàn đã tới tham quan nhà máy sản xuất thiết bị cho mạng 5G, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) thiết bị di động và Phòng Thử nghiệm âm thanh của Công ty Điện tử Samsung. Tiếp đoàn, về phía Samsung, có ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý thông tin (IM) và ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cùng một số quan chức khác.

Phát biểu trong cuộc gặp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ hy vọng Samsung sẽ sớm khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thiết bị di động ở quận Bắc Từ Liêm, cam kết chính quyền Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho trung tâm này hoạt động.

Cũng trong cuộc làm việc này, nhà lãnh đạo Hà Nội bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của Samsung trong việc xây dựng Trung tâm quản lý giao thông ở Hà Nội như ở Seoul hay Suwon, cho rằng mô hình trung tâm quản lý giao thông ở Hàn Quốc rất phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Hà Nội. 

Trong ngày làm việc cuối cùng (22-11) ở Hàn Quốc, Đoàn đã tới dự lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội (từ ngày 22 đến 27-11) tại Trung tâm Thương mại Lotte World Tower ở thủ đô Seoul. Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc biệt, trong đó có thực phẩm chế biến, trái cây tươi, trái cây sấy, đóng hộp; hàng quà tặng, dệt may, gia vị, chè, cà phê...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Hàn Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.