Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yên Nghĩa hôm nay

Bạch Thanh| 05/08/2012 06:49

(HNM) - Chúng tôi có dịp đến thăm phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đúng vào thời điểm nông dân trên địa bàn đang phấn khởi tham gia các lớp tập huấn về sản xuất, chế biến và sử dụng các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Không khí sôi động cả trên hội trường và trên cánh đồng. Yên Nghĩa không còn những chuyện buồn hôm nào khi trai làng lên phố đua nhau sắm xe đẹp, cờ bạc, chểnh mảng làm ăn, nợ nần chồng chất…

Sau cơn bão "đô thị hóa"

Xã hôm nào nay trở thành phường, 70% đất nông nghiệp dành cho phát triển giao thông, đô thị. Sau khoảng thời gian choáng ngợp bởi đống tiền đền bù GPMB, rồi đất thổ cư, đất dịch vụ lên giá, vô số thanh niên, trai tráng trong làng dính vào nợ nần. Bác Nguyễn Đình Nghĩa - Hội Nông dân tổ dân phố số 8 chia sẻ, đã có một dạo, người nông dân ở đây sao nhãng ruộng đồng. Kể từ ngày có quy hoạch đường Vành đai 4 nằm vắt ngang đường Lê Văn Lương kéo dài, giá đất phường Yên Nghĩa tăng vùn vụt. Những khoản tiền lớn từ bán đất khiến trai làng hư hỏng. Vì vậy, chỉ cách đây vài năm đất Yên Nghĩa nổi tiếng với nhiều cụm từ lóng gắn với một số thanh, thiếu niên chơi bời lêu lổng như "Dũng sĩ diệt đất dịch vụ", "Anh hùng đốt đất thổ cư"… Nhưng rồi mọi chuyện qua đi, theo bác Nghĩa, để người dân ổn định đời sống thì việc sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp còn lại ở Yên Nghĩa vẫn là kế sinh nhai lâu dài. Với gần 200ha đất nông nghiệp vùng bãi màu mỡ, giờ đây, sau bao nhiêu biến động, Yên Nghĩa lại trở thành phường nông nghiệp trọng điểm của quận Hà Đông, cuộc sống của người nông dân cơ bản đã ổn định trở lại. Bà con chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả đồng đất. Vốn thạo nghề nông, giờ nông dân ở đây tìm được hướng đi bằng việc sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn giá trị cao. Chăm tay cày tay cuốc, hiểu được giá trị của giọt mồ hôi một nắng hai sương, người dân cũng ngộ ra nhiều điều.

Đời sống người dân phường Yên Nghĩa hôm nay đang dần ổn định. Ảnh: Sơn Tùng

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất rau an toàn (RAT) của phường, Chủ nhiệm HTX RAT Hòa Bình Trịnh Văn Vịnh vui vẻ khoe: Thời gian gần đây, RAT Hòa Bình đã tìm được đầu ra khá hơn nên bà con rất phấn khởi. HTX có 45ha sản xuất RAT với trên 300 hộ, đến nay cơ bản các hộ dân đều thực hiện tốt tiêu chuẩn VietGap. Được tạo điều kiện, hiện hầu hết nông dân phường Yên Nghĩa phấn khởi lao động sản xuất gieo trồng hết diện tích, chấp hành nghiêm lịch, tuân thủ thực hiện theo các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, màu xanh của rau lại ngút ngàn tầm mắt dọc triền đê sông Đáy. Hằng ngày, những sọt rau xanh mướt nối đuôi nhau đến với các chợ đầu mối tiêu thụ…

Tập trung sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn

Chủ tịch Hội Nông dân Yên Nghĩa Trần Đức Hà chia sẻ, từ năm 2010, Hội Nông dân phường đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân phường chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn". Theo đó, Hội đã vận động 100% cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt các chính sách, quy định về ATVSTP; tuân thủ nghiêm túc các quy định trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, thực phẩm... Sau 2 năm thực hiện vận động nông dân chấp hành về sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, giờ đây đã không còn tình trạng vứt vỏ chai thuốc BVTV bừa bãi ngoài đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường hay việc lạm dụng sử dụng thuốc kháng sinh, các chất tăng trưởng trong chăn nuôi. Đi đầu trong kỹ thuật và quy trình sản xuất sản phẩm an toàn là nhóm các hộ sản xuất RAT của ông Nguyễn Hữu Vĩnh, nhóm chăn nuôi thủy sản và cây ăn quả của ông Nguyễn Văn Viễn, Nguyễn Văn Tiến và mô hình trồng nấm của ông Nguyễn Tiến Phiệt…

Người nông dân Yên Nghĩa hôm nay không chỉ hiểu biết về tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV, quy định của pháp luật trong sản xuất nông nghiệp mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay giữ gìn môi trường sống trong lành của Thủ đô. Điều quan trọng hơn là qua sản xuất nông nghiệp, mảnh đất Yên Nghĩa đã và đang thực sự hồi sinh sau những biến động về thu hồi đất. Giờ người nông dân đã quay trở lại với đồng ruộng bằng sự năng động, hăng say lao động để có thể làm giàu trên chính mảnh đất này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Nghĩa hôm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.