Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn hiện đại nhất Việt Nam

Gia Phong| 05/04/2018 16:21

(HNMO) - Ngày 5-4, Bệnh viện Phụ sản trung ương tổ chức khánh thành Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn. Đây là Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn đầu tiên trực thuộc một bệnh viện chuyên ngành sản.

Phòng Xử lý tế bào gốc, thuộc Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản trung ương)


PGS.TS Nguyễn Xuân Hợi, Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản trung ương) cho biết, trong dây rốn chứa rất nhiều tế bào gốc. Do đó, tế bào gốc được tách và đem trữ lạnh là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để chữa 80 bệnh lý bao gồm: Ung thư máu, rối loạn máu không ác tính, điều trị bệnh lý tim mạch, đột quỵ...

PGS.TS Nguyễn Xuân Hợi lưu ý, để lấy được số lượng mẫu máu cuống rốn tối thiểu cần thiết, thai nhi chào đời phải đủ tháng, ít nhất phải được 36 tuần thai và cân nặng khoảng 2.500gr. Trong năm đầu thực hiện lưu trữ, gia đình sản phụ sẽ nộp 25 triệu đồng để thực hiện các thủ tục; từ năm thứ 2 đóng tiếp 2,5 triệu đồng/năm. Mẫu lưu tế bào gốc, máu cuống rốn được thực hiện trong 18 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn hiện đại nhất Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.