Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu bác sĩ tạm ngừng công tác chuyên môn

Trang Thu| 08/11/2018 06:43

(HNM) - Chiều 7-11, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm việc đột xuất với Bệnh viện Mắt trung ương liên quan đến phản ánh của các cơ quan truyền thông về đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN


Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, sau khi các cơ quan truyền thông đăng tải sự việc trên và xác định cá nhân cán bộ y tế liên quan là bác sĩ N.D.T (khoa Chấn thương), bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ và khoa kiểm điểm.

Bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ N.D.T tạm ngừng công tác chuyên môn để tập trung tường trình vụ việc. Trong nội dung tường trình, bác sĩ thừa nhận khám cho bệnh nhân không có phiếu khám ở khu khám theo yêu cầu. Bác sĩ N.D.T đã nhận thức được sai phạm này là vi phạm quy định của bệnh viện.

Được biết, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Mắt trung ương khám cho khoảng 2.000 người với 45 phòng khám, chia làm 2 hệ thống, gồm: Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện phải rà soát lại tất cả quy trình khám chữa bệnh, rút kinh nghiệm từng khâu. Bệnh viện phải bố trí thêm các biển chỉ dẫn, hướng dẫn cho người bệnh thuận lợi trong quá trình khám, chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu bác sĩ tạm ngừng công tác chuyên môn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.