Theo dõi Báo Hànộimới trên

6 ngày nghỉ Tết, gần 4.100 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau

Theo Tạ Nguyên/Báo Tin tức| 09/02/2019 14:42

Trong 6 ngày nghỉ Tết, đã có 11 ca tử vong do đánh nhau, 21 ca tử vong do tai nạn sinh hoạt, 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu… Đặc biệt, có trường hợp bé trai 10 tuổi tại Đồng Nai tử vong do bị bắn bằng súng tự chế.

Một ca tai nạn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Lê Phú


Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 6 ngày nghỉ Tết từ ngày 4 đến 8-2, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do các nguyên nhân có giảm so với Tết Mậu Tuất. Các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu cho tổng số gần 42.000 bệnh nhân.

Cụ thể, tại các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận gần 4.100 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau, chiếm 2,3% tổng số cấp cứu, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Nhiều ca được xác định nguyên nhân do uống rượu, bia.

Cũng trong thời gian trên, các cơ sở y tế trên cả nước đã ghi nhận gần 290 trường hợp khám, cấp cứu do pháo, chất nổ các loại. Đặc biệt, 1 trường hợp là bé trai 10 tuổi tại Đồng Nai tử vong do bị bắn bằng súng tự chế.

Các ca cấp cứu do tai nạn giao thông tính đến sáng mồng 4 Tết là hơn 35.000 ca, chiếm 19,4% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó có 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, có không ít các trường hợp cấp cứu do các nguyên nhân khác như: Hơn 2.500 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa; trong đó hơn 660 ca ngộ độc rượu, bia, hơn 570 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử)…

Trong những ngày nghỉ Tết cũng đã có hơn 15.000 người bệnh được điều trị khỏi và được xuất viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 ngày nghỉ Tết, gần 4.100 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.