Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau Tết, giá trái cây hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

Hương Thủy| 13/02/2019 11:39

(HNMO) - Mặc dù đã qua Tết nhưng giá trái cây tại các chợ vẫn bán ở mức khá cao so với ngày thường.

Cam Canh được bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg


Khảo sát tại một số khu chợ như Quỳnh Mai, Nghĩa Tân, Mai Động... vào sáng 13-2, so với những ngày sát Tết, giá các mặt hàng trái cây đã giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn so với ngày thường.

Cam Canh loại ngon hiện được bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với sát Tết nhưng vẫn đắt hơn ngày thường 20.000-25.000 đồng/kg; na có giá 80.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với trước Tết; nho Mỹ: 200.000 đồng/kg, hạ 50.000 đồng/kg; vú sữa: 80.000 đồng/kg; dưa hấu 25.000 đồng/kg; cam sành: 50.000 đồng/kg...

Đáng chú ý, giá một số loại trái cây tại các chợ có sự chênh lệch lớn. Cách nhau không xa nhưng cùng là thanh long loại ngon, tại chợ khu Mai Động chỉ có giá 60.000 đồng/kg, giảm đến 60.000 đồng/kg so với ngày 30 Tết, thì tại chợ Quỳnh Mai được bán với giá 90.000 đồng/kg; xoài Thái tại chợ Quỳnh Mai là 90.000 đồng/kg trong khi chợ khu Mai Động là 75.000 đồng/kg.

Giá thanh long tại các chợ có sự chênh lệch


Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trái cây được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết  vừa qua hầu hết có giá tương đương so với Tết năm 2018, một số loại giá thấp hơn khoảng 5-8% như bưởi Diễn, cam Canh...

Tiểu thương Nguyễn Thị Hà (chợ khu Mai Động) cho biết, giá trái cây hiện vẫn cao bởi sau Tết, nguồn cung không quá dồi dào do hàng được dồn để bán phục vụ Tết, dù sức tiêu thụ kém do những ngày qua thời tiết lạnh và mưa phùn.

Với mặt hàng chuối xanh, đây là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả của gia đình miền Bắc, vì thế những ngày sát Tết giá chuối xanh được đẩy lên cao gấp 2-4 lần so với ngày thường, được bán khoảng 100.000 đồng/nải, có nải được bán với giá gần nửa triệu đồng. Trong sáng nay, giá mặt hàng này giảm nhiều nhưng vẫn đắt hơn ngày thường 5.000 - 10.000 đồng mỗi nải. Một nải chuối gốc có 26 quả được bán với giá 45.000-50.000 đồng; nải chuối 16 quả: 30.000-35.000 đồng.

Sở dĩ giá chuối nải vẫn chưa trở về mức giá như ngày thường bởi nguồn hàng khan hơn do trước Tết nhiều nhà vườn đã bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Giá hoa quả vẫn ở mức cao


Ngày Rằm tháng Giêng sắp đến, nhu cầu về trái cây để thắp hương gia tăng. Vì vậy, theo dự báo, trong ngày 14-15 tháng Giêng tới, giá các mặt hàng này sẽ tăng mạnh. Sau đó, giá sẽ trở lại mức bình thường.

Tại siêu thị và cửa hàng tiện ích, mặt hàng trái cây vẫn ổn định. Táo Canada được bán phổ biến với giá 89.600 đồng/kg, lê Hàn Quốc: 76.800 đồng/kg, cam vàng: 57.500 đồng/kg; thậm chí có loại còn được giảm giá như táo đỏ của Mỹ có giá 65.900 đồng/kg trong khi giá chưa khuyến mại là 75.500 đồng/kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau Tết, giá trái cây hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.