Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ sạch đường phố nhờ... công nghệ

Dạ Khánh| 30/03/2019 06:56

(HNM) - Giữ đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua không chỉ là công sức của những công nhân vệ sinh môi trường cần cù, mà còn có sự góp phần của những phương tiện quét, hút bụi hiện đại.

Xe Hako phát huy hiệu quả quét, hút bụi trên các tuyến phố.


Thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường với quận Hai Bà Trưng, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Hai Bà Trưng (Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, đơn vị đã đầu tư mua 9 xe tải nhỏ, 13 ô tô quét hút Hako, 36 ô tô thu gom rác và 1 xe chuyển tải rác tự ép bằng thùng container.

Công tác duy trì vệ sinh đường phố được đơn vị thực hiện bằng cơ giới kết hợp thủ công. Theo đó, tổ chức thu rác bằng các xe tải nhỏ trên 109 tuyến phố với tần suất 3 lượt/ngày để thu gom rác. Cùng với đó, công nhân các tổ vệ sinh môi trường cũng thường xuyên dùng xe đạp đi nhặt rác, hay sử dụng xe đẩy rác nhỏ để quét hót, thu dọn rác phát sinh.

Đánh giá về việc áp dụng cơ giới hóa trong công tác duy trì vệ sinh môi trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) nhận xét, việc áp dụng cơ giới hóa trong công tác thu gom, quét hút được áp dụng hiệu quả tại địa bàn các quận có điều kiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm như: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình; rất nhiều tuyến phố đã sạch, đẹp hơn. Đặc biệt, lượng bụi đã giảm, nhất là khu vực 4 quận trung tâm. Số điểm tập kết rác thải cũng giảm đáng kể...

Ông Vũ Việt Phú (số nhà 62, ngõ Tạm Thương, Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Hai năm gần đây, tôi thấy đường phố phong quang, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Bụi đã giảm, bớt đi hình ảnh nhếch nhác, rác thải bỏ bừa bãi trên đường phố...".

Thực hiện quét, hút bụi, duy trì vệ sinh môi trường theo hướng hiện đại, ông Hoàng Văn - Trưởng phòng Điều hành sản xuất - Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết: Đơn vị đã trang bị 50 xe quét hút Hako. Đây là loại xe hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu. Loại xe này được công ty sử dụng từ năm 2016, trải qua quá trình hoạt động, xe Hako đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt.

Ngoài việc quét, hút được các loại rác kích thước nhỏ như giấy vụn, nhựa, nilon vụn, lá cây, cát sỏi..., xe quét hút Hako còn hút rất sạch bụi và thay thế nhiều lao động thủ công. Trên hè phố, việc duy trì vệ sinh gần đây cũng được Urenco thí điểm thực hiện theo hình thức cơ giới hóa khi mới đầu tư trang bị 2 máy hút bụi cỡ nhỏ, dung tích 2-3m3 để hút rác, vỏ hộp, lá cây... tại những khu vực vườn hoa, quảng trường.

Đặc biệt, để tăng cường hiệu quả công tác duy trì vệ sinh môi trường, việc ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, điều hành sản xuất cũng được Urenco triển khai. Từ việc hoạt động thí điểm 10 xe (năm 2016), đến nay Urenco đã lắp đặt hệ thống định vị GPS, camera giám sát hành trình cho toàn bộ xe quét hút, vận chuyển rác. “Việc ứng dụng công nghệ, sử dụng phần mềm vào công việc giúp công tác theo dõi, giám sát chất lượng và điều hành nhanh, hiệu quả hơn rất nhiều. Từ hình ảnh được truyền về, cán bộ điều hành có thể nhận thấy đường sạch - bẩn, kết nối trực tiếp với lái xe để xử lý ngay” - ông Hoàng Văn cho hay.

Thực tế, do hạ tầng nhiều nơi chưa đồng bộ, tình trạng ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường còn nhiều và một phần ý thức của người dân chưa cao, nên công tác duy trì vệ sinh môi trường, quét hút bụi tại một số khu vực vẫn chưa triệt để.

Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của đơn vị vệ sinh môi trường, sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong tuyên truyền, rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không bỏ rác, đổ đất thải, vật liệu xây dựng ra đường, hè phố; bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, để đường phố sạch, đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ sạch đường phố nhờ... công nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.