Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cam, chanh tăng giá khi mới vào hè

Hương Thủy| 19/04/2019 11:54

(HNMO) - Miền Bắc đã bắt đầu vào hè. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu về trái cây để giải khát tăng lên, kéo giá cam, chanh tăng.


Khảo sát tại một số chợ khu vực Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)... vào sáng nay (19-4), giá các mặt hàng này tăng đáng kể.

Cam sành có giá 50.000 đồng/kg. Ảnh: H.T


Chị Ngọc Quỳnh (quận Cầu Giấy) mua cam tại Nghĩa Tân cho biết, gia đình có trẻ nhỏ nên chị thường mua cam cho bé uống. Nếu như 3 tuần trước, cam Hòa Bình chị mua với giá 3.000-3.300 đồng/kg thì hiện nay giá đã là 4.000 đồng/kg. Cam được giới thiệu là cam Hà Giang có vỏ vàng, cùi khá dày được bán với giá 20.000 đồng/kg và 30.000 đồng/kg tùy loại, trong khi trước đây chỉ là 15.000 đồng/kg và 25.000 đồng/kg.

Những ngày nắng nóng, mặt hàng cam, chanh được lựa chọn nhiều. Ảnh: H.T


Cam sành Sài Gòn có giá 50.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với thời điểm sau rằm tháng Giêng.

Cùng với cam thì chanh, loại quả không chỉ có tác dụng giải khát mà còn được nhiều gia đình sử dụng cho món nước rau muống luộc trong những ngày hè, cũng tăng giá đáng kể. Nếu như trước đây, khi mua lẻ, tiểu thương bán 3 quả với giá 5.000 đồng thì hiện nay là 6.000 đồng; mua nhiều có giá 45.000 đồng/kg.

Lý giải cho việc giá cam đi lên, chị Thu Hiền, kinh doanh trái cây tại Nghĩa Tân cho hay, hiện cam Hòa Bình đã vào cuối vụ, nguồn hàng không dồi dào; cam Hà Giang cũng sắp hết mùa. Trong khi đó, nhu cầu về các mặt hàng này trong những ngày qua tăng do thời tiết bắt đầu nắng nóng.

Cam Hà Giang có giá 20.000 đồng/kg và 30.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: H.T


Tại siêu thị, giá các mặt hàng này ổn định, giá cam và quýt trong nước được bán phổ biến trên dưới 50.000 đồng/kg, cam vàng Ai Cập có giá 57.500 đồng/kg.

Giá các loại hoa quả khác nhích nhẹ do hôm nay là ngày rằm. Hiện thanh long được bán phổ biến ở mức 40.000-45.000 đồng/kg, dưa hấu 21.000-24.000 đồng/kg, xoài Thái 75.000-80.000 đồng/kg, xoài cát chu 70.000 đồng/kg, na 90.000 đồng/kg...

Trong các mặt hàng, dứa có giá rẻ hơn. Sáng nay, ở một số chợ, giá dứa phổ biến 5.000-13.000 đồng/quả tùy loại.

Chanh có mức giá trung bình 45.000 đồng/kg. Ảnh: H.T


Theo chị Thanh Thủy, một người bán dứa ở khu vực Mỹ Đình, với mức giá như trên, mỗi quả dứa chị lãi khoảng 1.000 đồng, bởi để có một quả dứa cho khách, ngoài công gọt, người bán còn mất thêm chi phí mua túi đựng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cam, chanh tăng giá khi mới vào hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.