Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm một trẻ bị chó nhà nuôi tấn công

Hương Thủy| 23/04/2019 15:50

(HNMO) - Ngày 21-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân là cháu bé bị chó nhà tấn công.


Thông tin từ bệnh viện ngày 23-4, bệnh nhi là T.H.K, 4 tuổi, ở Hà Nam. Con chó tấn công cháu bé chưa được tiêm phòng dại.

Trẻ em là đối tượng dễ bị chó tấn công (Ảnh minh họa)


Bệnh nhân vào viện trong tình trạng vết thương dập nát vùng má, từ miệng đến sát tai. May mắn là vết thương chỉ ở phần da và dưới da, không ảnh hưởng đến cơ, thần kinh và các tuyến nước bọt vùng mặt.

Các bác sĩ đã làm sạch, cắt lọc và khâu đính lại các vạt da cho cháu bé. Bệnh nhi được đưa đi tiêm phòng dại. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Trước đó, ngày 19-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi, ở Thái Nguyên, bị chó nhà cắn. Mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng do tình trạng quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Theo thống kê, từ tháng 1-2019 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 10 trường hợp bệnh nhân bị chó cắn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm một trẻ bị chó nhà nuôi tấn công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.