Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh 10 kiến trúc nhà ở đương đại xuất sắc

An Nhi| 11/05/2019 13:41

(HNMO) – Ngày 11-5, tại Hà Nội, Kênh thông tin Kienviet.net (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) đã tổ chức trao giải Top 10 Houses 2018 – giải thưởng thường niên dành cho các kiến trúc nhà ở đương đại xuất sắc tại Việt Nam.

Kienviet.net(Hội Kiến trúc sư Việt Nam) đã tổ chức trao giải Top 10 Houses 2018 – giải thưởng thường niên dành cho các kiến trúc nhà ở đương đại xuất sắc tại Việt Nam.

Giải thưởng năm nay xét 50 công trình nhà ở đăng trên Kienviet.net, với các tiêu chí: Xây dựng trong nước, phù hợp với khí hậu, dẫn dắt xu thế, đẹp, công năng, mang tính bản địa…

Trao giải Top 10 House 2018 cho đại diện thực hiện công trình Nhà ở Thụy Khuê.


10 ngôi nhà được chọn trao giải đều là đại diện tiêu biểu cho xu thế sống mới mà kiến trúc sư đã kiến thiết với giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh đất nước có nhu cầu, tiêu chuẩn sống ngày càng tăng.

Cụ thể, Top 10 Houses 2018 gồm: Louvers House (Nguyễn Hoàng Mạnh - Mia Design Studio), The Hut (Ngô Việt Khánh Duy - 235 Studio), Nhà hang (Đoàn Thanh Hà - H&P Architects), HP House (Nguyễn Hồng Quang - Toob Studio), Nhà Phễu (Hưng Đào, Sỹ Tuấn - AHL Architects), 204 House (Lê Minh Quang, Nguyễn Ái Thy - MW Archstudio), Nhà ở Thụy Khuê (Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Minh Đức - HGAA), Nhà Long An (Nguyễn Hải Long, Trần Thị Ngụ Ngôn - Tropical Space), Khánh House (Lê Viết Hội - 6717 Studio), Giao House (Đậu Phi Bách - 3 Atelier).

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức còn mở triển lãm Top 10 Houses 2018 với hình ảnh của ngôi nhà đoạt giải; tọa đàm “Xu hướng nhà ở đương đại” với sự tham gia của các kiến trúc sư tài năng trên cả nước. Qua đây, Ban tổ chức muốn giới thiệu và lan tỏa những kiến trúc nhà ở phù hợp, nhân văn, hướng đến thiên nhiên, bảo vệ các giá trị truyền thống của Việt Nam, thúc đẩy kiến tạo nhiều hơn những không gian tốt cho cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh 10 kiến trúc nhà ở đương đại xuất sắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.