Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Bài, ảnh: Dương Linh| 29/06/2019 07:22

(HNM) - Nhận thức sâu sắc vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, văn minh, hạnh phúc.

Các gia đình tham gia liên hoan “Vòng tay yêu thương” gửi đến thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc.


Căn nhà và đồng vốn

Gia đình chị Nguyễn Thị Nghiêm ở xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Nay đón chúng tôi đến thăm căn nhà mới xây khang trang, chị Nghiêm phấn khởi chia sẻ: “Nhờ Hội Liên hiệp phụ nữ và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện Sóc Sơn hỗ trợ xây nhà mới, tôi không còn phải đi ở nhờ mỗi lần mưa bão. Tôi cũng có điều kiện để chăm lo cho các con ăn học tốt hơn”.

Còn gia đình chị Trần Thị Huế (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) từ khi được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua thiết bị làm nghề may đến nay đã xây được nhà 3 tầng, nuôi hai con học đại học, trả hết nợ và còn chung vốn mở cơ sở sản xuất may khang trang, tạo việc làm thường xuyên cho 20 phụ nữ địa phương, với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/tháng.

Đó chỉ là hai trong nhiều trường hợp được các cấp hội phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ những điều kiện thiết yếu như căn nhà và đồng vốn để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng cuộc sống gia đình hội viên ấm no, hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ đã tăng cường khai thác các nguồn vốn hỗ trợ chị em đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Tính đến nay, thông qua kênh của hội phụ nữ, đã có gần 160 nghìn hội viên được vay vốn ưu đãi với số tiền 6.106 tỷ đồng từ các ngân hàng.

Ngoài ra, mô hình tiết kiệm tại chi hội được gần 118 tỷ đồng đã giúp 23.517 hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hằng năm có trên 13.000 lao động nữ được tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm qua liên kết tư vấn, đào tạo. Đi cùng với kết quả này, hàng nghìn hộ gia đình hội viên đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong năm 2018, các cấp hội cũng đã vận động, hỗ trợ xây sửa 157 mái ấm tình thương trị giá 4,3 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo.

Nhân rộng các mô hình, cách làm hay

Bên cạnh việc giúp hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình, hội còn thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm giúp hội viên trang bị thêm kỹ năng, kiến thức vun đắp hạnh phúc gia đình. Hiện nay, toàn thành phố có 528 câu lạc bộ “Gia đình văn minh hạnh phúc”, 41 câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”, 15 câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ”… Với việc duy trì sinh hoạt đều đặn, các câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy để chị em chia sẻ, học tập kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con cái; cách giải quyết các mâu thuẫn gia đình.

Đáng chú ý, câu lạc bộ “Gia đình văn minh hạnh phúc” của xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên), phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) còn có hội viên là nam giới tham gia. Hay như quận Hà Đông đã triển khai hiệu quả 3 câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”. Nhờ cán bộ hội tuyên truyền, hội viên trẻ nhận thức được việc xây dựng tổ ấm gia đình không thể xuất phát từ một phía, nên trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chị em thường rủ chồng đi cùng để hiểu và chia sẻ cùng mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương chia sẻ: “Quận hội đã chỉ đạo thành lập 3 câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”, với 1.357 hội viên. Qua các kỳ sinh hoạt, câu lạc bộ đã tổ chức hàng chục buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, phương pháp nuôi dạy con tốt cho hơn 2.600 ông bố, bà mẹ; 19 buổi tư vấn, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong gia đình, kiến thức nuôi dạy con, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực gia đình, nghệ thuật làm cha mẹ...”.

Cùng với đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng trên toàn thành phố, lồng ghép với các phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, có sức tác động mạnh mẽ trong việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Hằng năm, có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn tổ chức các hội thi, tuyên truyền xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, thông qua hội thi ẩm thực, bữa cơm gia đình, điển hình là Ngày hội gia đình “Chắp cánh ước mơ cho con” vừa được tổ chức. Những sân chơi đó là cơ hội học hỏi, giao lưu, giúp phụ nữ thực hiện tốt hơn vai trò người bà, người vợ, người mẹ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định: Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”… Từ đó, góp phần giúp chị em tự tin, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, phát huy vai trò trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.