Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có hơn 400 trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Minh Ngọc| 15/09/2019 10:12

(HNMO) -  Ngày 14-9, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2019.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An cho biết, Việt Nam là một trong số các nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới. Riêng năm 2018, nước ta xảy ra 1.226.704 trường hợp tai nạn thương tích, trong đó có 9.745 trường hợp tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong do tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất, với 47,91%, tiếp theo là đuối nước 12,31%, tai nạn lao động 6,81%... Góp phần hỗ trợ nạn nhân, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng hơn 400 trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và được ngành Y tế cấp phép hoạt động. 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu trong hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, từ năm 2000 đến nay, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế chọn ngày thứ bảy, tuần thứ hai của tháng 9 hằng năm để tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới. Mỗi năm có khoảng hơn 100 Hội Chữ thập đỏ các quốc gia trên thế giới hưởng ứng hoạt động này, trong đó có Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có hơn 400 trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.