Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trong một năm, bình quân nam giới Việt Nam tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên chất

Trang Thu| 17/10/2019 08:26

(HNM) - Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Việt.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), bình quân nam giới Việt Nam trong một năm tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên chất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 29 trên thế giới. Đặc biệt, 44% nam giới nước ta sử dụng rượu, bia ở mức có hại. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 với quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang trong quá trình xin ý kiến về việc mở rộng địa điểm những nơi cấm bán và sử dụng rượu, bia như: Công viên, nhà chờ xe buýt, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc... để quy định trong Nghị định thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, theo đại diện Vụ Pháp chế, việc xây dựng luật này đã khó nhưng khi triển khai sẽ còn khó khăn hơn nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong một năm, bình quân nam giới Việt Nam tiêu thụ 27,4 lít cồn nguyên chất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.