Theo dõi Báo Hànộimới trên

Độc đáo phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội

Theo Tin Tức| 13/02/2018 15:19

Giữa lòng khu phố cổ, trên phố Hàng Lược có một phiên chợ độc nhất vô nhị, mỗi năm chỉ mở một lần.


Chợ đồ cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm) tấp nập người mua, người bán những ngày giáp Tết.


Người đến chợ đồ cổ không chỉ là để mua mà còn là để tìm lại những hoài niệm một thời.


Đồ bán ở đây chủ yếu là đồ giả cổ nhưng được chế tác khá tinh xảo. Những đồ này phải là dân chơi đồ cổ kinh nghiệm mới có thể phân biệt được đâu là đồ cổ thật.


Ở chợ đồ cổ, du khách cũng có thể tìm thấy những món hàng có giá cả lên đến hàng chục triệu đồng.


Những chú chó là linh vật năm nay khá đắt hàng.


Đến đây, dường như ai cũng có cảm giác như đi trong một triển lãm cổ vật, với những món đồ cũ, đồ cổ hàng trăm năm tuổi.


Người đàn ông này đang ngắm kĩ từng chi tiết bức tượng phật. Bức tượng này được rao với giá 4 triệu đồng.


Một gian hàng gây chú khi ý bán những đồng tiền xu cổ được đặt trong chum. Giá của chiếc bình này dao động từ 5 - 6 triệu đồng.


Có người đến để tìm mua những món đồ mà từ lâu cất công tìm kiếm trong bộ sưu tập của mình.


Theo nhiều người mua hàng, việc mua bán, trao đổi những món đồ cổ vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới cũng mang ý nghĩa về tinh thần và cầu mong sự may mắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.