Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những điểm đến bí mật nằm trong lòng đất ở London

Theo Bích Phương/Zing| 22/09/2018 16:58

London (Anh) được biết đến là thành phố du lịch sầm uất bậc nhất thế giới. Dưới chân thành phố này có những địa điểm thú vị, thu hút du khách.


Nhà ga Aldwych Tube: Nhà ga Aldwych Tube ở London, Anh, mở cửa năm 1907 và đóng cửa năm 1994 do doanh thu thấp hơn chi phí sửa chữa và hoạt động. Tuy nhiên, địa điểm này vẫn xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng bởi lối kiến trúc cổ kính, bí ẩn.


Nơi đây được chọn làm bối cảnh của một số sản phẩm giải trí như MV âm nhạc Firestarter của The Prodigy, phim Superman 4 và bộ phim Zombie 28 Weeks Later. Nhà ga Aldwych Tube cũng là nơi chứa các hiện vật từ Thế chiến thứ hai.


Nghĩa trang Kensal Green: Nghĩa trang này bắt đầu hoạt động từ tháng 1-1833, là một trong những khu mai táng công cộng lâu đời nhất nước Anh.


Nghĩa trang Kensal Green được xây dựng phức tạp, bao gồm khu chôn cất và hỏa táng. Nơi đây có rất nhiều lối đi dẫn vào các hầm mộ đặt dưới lòng đất.


Đường sắt bưu điện Mail Rail: Tuyến đường sắt bưu điện gần 100 tuổi từng vận chuyển 4 triệu lá thư mỗi ngày giữa hai đầu thành phố London, được xem là huyết mạch trong hệ thống thư tín quốc gia của Anh.


Việc vận chuyển thư ở London dưới thời Nữ hoàng Victoria rất chậm do gặp khó khăn về giao thông. Kể từ năm 1850, ngành bưu điện đã nghĩ ra cách dùng đường hầm ngầm đưa thư. Mãi tới năm 1927, hệ thống này mới bắt đầu đi vào vận hành và thực hiện chuyến tàu điện không người lái đầu tiên trên thế giới.


Sông ngầm Fleet: Vào thời La Mã, Fleet là con sông lớn nhất và quan trọng nhất London. Nhưng trong cuộc cách mạng công nghiệp, phần lớn nước của sông được sử dụng cho hoạt động sản xuất của các nhà máy. Vào cuối thế kỷ XIX, sông Fleet bị thu hẹp, buộc phải chảy qua đường hầm ngầm tại thành phố London trước khi chảy vào sông Thames.


Đấu trường La Mã cổ: Di tích từ thời La Mã này hiện nằm bên dưới trung tâm triển lãm nghệ thuật Guildhall trên đường Gresham (London). Phần tàn tích của đấu trường được tìm thấy năm 1985. Các nhà khảo cổ cho rằng, đấu trường từng có sức chứa hơn 7.000 khán giả để xem những trận đấu ngoài trời của thú hoang và tù nhân La Mã cổ.


Phòng Nội các chiến tranh London: Khu vực bí mật này là nơi Thủ tướng Churchill điều hành Nội các của mình trong Chiến tranh thế giới II. Phòng Nội các này được xây dựng vào năm 1939. Mùa hè năm 1945, phòng Nội các chiến tranh bị bỏ hoang sau khi Nhật đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. 40 năm sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc, phòng Nội các chiến tranh được mở cửa đón công chúng vào tham quan. Nơi đây dần trở thành một địa điểm du lịch hút khách ở London.


Đường hầm sông Thames: Đường hầm này được xây dựng từ giữa năm 1825-1843, bên dưới sông Thames (London), nối quận Rotherhithe và quận Wapping. Đường hầm nằm ở độ sâu 23m bên dưới bề mặt sông. Đây là đường hầm đầu tiên được xây dựng dưới con sông có các phương tiện tàu, bè... hoạt động.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điểm đến bí mật nằm trong lòng đất ở London

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.