Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội chợ TRAVEX 2019 thu hút nhiều người mua từ châu Âu

Hoàng Lân| 16/01/2019 13:14

(HNMO) - Hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 diễn ra từ ngày 16 đến 18-1 tại Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm Quảng Ninh.


Gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2018 (ảnh: Tổng Cục du lịch)


Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, hội chợ có sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong đó, có 640 đại biểu đến từ 10 quốc gia ASEAN tham gia triển lãm tại 346 gian hàng, giới thiệu về các lĩnh vực như: Hàng không, cho thuê xe, tổ chức sự kiện, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, cơ quan du lịch và đại diện các điểm đến của các quốc gia ASEAN…

Đáng chú ý, trong tổng số 362 người mua (buyers) đăng ký tham gia hội chợ, có tới 45% người mua đến từ các nước châu Âu như Đức (chiếm 6%), Anh (6%); tiếp đó là số lượng người mua đến từ khu vực châu Á -Thái Bình Dương (chiếm tới 38%); các người mua từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông lần lượt chiếm 8%, 6% và 3%.

Người mua thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như du lịch mạo hiểm, liên minh hàng không, các hãng lữ hành, công ty tổ chức sự kiện, công ty quản lý điểm đến, hiệp hội quốc tế, công ty chuyên về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…

Ban tổ chức cũng cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 145 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí đến từ 33 quốc gia tham dự hội chợ, bao gồm cơ quan báo chí từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (chiếm 43%), châu Âu (36%), châu Mỹ (11%), Trung Đông (7%) và các quốc gia khác (3%).

Trước đó, trong cuộc họp báo thông tin về Diễn đàn Du lịch ASEAN, ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết, trong số các hãng thông tấn, báo chí quốc tế, có hai hãng thông tấn lớn là CNN và BBC sẽ bảo trợ thông tin cho hoạt động Hội nghị Bộ trưởng ASEAN và Hội chợ TRAVEX.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội chợ TRAVEX 2019 thu hút nhiều người mua từ châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.