Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều khách sạn ở Sa Pa đóng cửa vì thiếu nước sinh hoạt

Theo Vnews| 22/04/2019 15:52

Ngay khi vừa bắt đầu mùa du lịch, nhiều khách sạn ở Sa Pa đã phải đóng cửa không dám nhận khách vì không đủ nước sạch sinh hoạt, nhà máy xử lý nước tại địa phương không có nước thô để sản xuất.


Những ngày qua, cuộc sống của người dân thị trấn Sa Pa gặp rất nhiều khó khăn do bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nguyên nhân được cho là do thời tiết nắng nóng, không có mưa nên nhà máy xử lý nước không còn nước thô để sản xuất.


Không chỉ người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhiều khách sạn đã phải đóng cửa, không dám nhận khách dù đang trong mùa du lịch, nhất là kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4-1/5 đang đến gần.

Tình trạng thiếu nước sạch cũng gây nhiều khó khăn cho hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh của Bệnh viên Đa khoa huyện Sa Pa.

Hiện tại, bệnh viện đang phải chở từng téc nước về phục vụ công tác khám chữa bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khách sạn ở Sa Pa đóng cửa vì thiếu nước sinh hoạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.