Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh ứng dụng “Du lịch thông minh” tại Bát Tràng

Minh An| 01/05/2019 06:36

(HNM) - Phương án phát triển du lịch làng nghề Bát Tràng giai đoạn 2019-2020 đã được UBND huyện Gia Lâm thông qua, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển “Du lịch thông minh”.


Theo đó, Bát Tràng sẽ trở thành làng nghề đầu tiên tại Hà Nội áp dụng các thành tựu của “Du lịch thông minh”, trong đó có lắp wifi miễn phí; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số, bản đồ số về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, du lịch, dịch vụ thương mại Bát Tràng dưới dạng phim 3D; đầu tư hệ thống thuyết minh tự động tại các điểm tham quan cũng như hệ thống du lịch thông minh qua ứng dụng trên điện thoại. Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử tổng hợp Bát Tràng cũng sẽ được xây dựng để tiếp cận du khách dễ dàng và bảo đảm nguồn thông tin chính thống…

Cùng làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), làng gốm Bát Tràng đang được UBND thành phố Hà Nội cũng như ngành Du lịch đầu tư mạnh mẽ để trở thành những điểm đến du lịch làng nghề tiêu biểu ở Hà Nội, mang tầm quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh ứng dụng “Du lịch thông minh” tại Bát Tràng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.