Theo dõi Báo Hànộimới trên

Côn Đảo sắp quá tải khách du lịch

Thùy Dương| 12/08/2019 08:56

(HNM) - Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Ban Quản lý các Khu du lịch quốc gia Côn Đảo cho biết: Trung bình mỗi ngày, Côn Đảo đón hơn 3.000 khách (gồm 2.000 khách đến bằng đường biển nếu sóng gió dưới cấp 5 và từ 800 đến 1.000 khách đến bằng đường hàng không).

Toàn huyện đảo hiện có 86 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 phòng, sức chứa hơn 3.000 người/đêm. Với đà tăng trưởng khách như hiện nay, hạ tầng và dịch vụ lưu trú có nguy cơ quá tải.

Lượng khách tăng mạnh đã làm đảo lộn thói quen sinh hoạt và gián tiếp ảnh hưởng đời sống của cư dân địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Côn Đảo, từ đầu năm 2019 đến nay, lượng điện tiêu thụ tại đây đã tăng từ 25% đến 30% so với cùng kỳ, nên tình trạng cắt điện luân phiên vẫn diễn ra, vì nguồn cung không đủ. Mặt khác, khách đông cũng làm tăng thêm 7-8 tấn rác thải/ngày so với năm 2018, lên 22,5 tấn/ngày. Trong khi đó, lò đốt rác thủ công trên đảo chỉ xử lý được trung bình 5 tấn/ngày, khiến rác tồn đọng ngày càng nhiều. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn Đảo sắp quá tải khách du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.