Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lo ngại khách quốc tế đến Việt Nam có thể giảm

Nhật Hà| 18/11/2019 16:19

(HNMO) - Ngày 18-11, trao đổi với giới truyền thông, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) bày tỏ lo ngại khách quốc tế đến Việt Nam có thể giảm trong năm tới nếu một loạt quốc gia không được gia hạn miễn thị thực tại Việt Nam, sẽ hết hạn vào ngày 31-12-2019.

Xúc tiến trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với Nhật Bản

Theo ông Hoàng Nhân Chính, đến hết 31-12-2019, chính sách miễn thị thực cho công dân 7 nước gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển đến Việt Nam sẽ hết hiệu lực. Những nước này đều góp phần đáng kể vào tăng trưởng khách quốc tế cũng như tổng thu của ngành Du lịch trong những năm qua, trong đó, thị trường Hàn Quốc đang đứng thứ 2 về lượng khách đến Việt Nam, Nhật Bản xếp thứ 3, Nga khoảng thứ 5-6. 

Tổng lượng khách của 3 thị trường này hiện chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. 10 tháng của năm 2019, trong 14.488.843 lượt khách quốc tế đến Việt Nam có 3.501.806 lượt khách từ Hàn Quốc, 786.647 lượt khách từ Nhật Bản, 519.729 lượt khách từ Nga. Dự báo, trong năm 2019, sẽ có khoảng 6 triệu lượt khách từ những nước sắp hết hạn miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam sẽ tới Việt Nam.

Theo ước tính của Hội đồng tư vấn du lịch, nếu các nước trên không được miễn thị thực nhập cảnh trong năm 2020 thì số lượt khách từ những thị trường này tới Việt Nam sẽ giảm khoảng 10% đến 20% (từ 600.000 đến 1.200.000 lượt). Khi ấy, sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổng thu từ du lịch… Không kể, các thị trường trên đều là những thị trường khách chi tiêu cao. 

Hội đồng Tư vấn du lịch - tổ chức tư vấn chính sách cho Tổng cục Du lịch cũng đề nghị, nếu tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho 7 nước trên thì Chính phủ nên gia hạn từ 3 năm đến 5 năm. Nhờ đó, các doanh nghiệp du lịch có kế hoạch dài hơi trong xúc tiến, khai thác các thị trường khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại khách quốc tế đến Việt Nam có thể giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.