Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Vùng đất thây ma" tái xuất sau 10 năm vắng bóng

Thương Nguyệt| 18/10/2019 16:14

(HNMO) - Khác với nhiều tác phẩm về đề tài thây ma, thương hiệu “Vùng đất thây ma” (Zombieland) gây ấn tượng mạnh nhờ lối dẫn dắt đột phá, không sa đà vào yếu tố đấu tranh sinh tồn. Đánh dấu cột mốc 10 năm tuổi, phần hai dưới tên gọi “Cú bắn đúp” (Double Tap) hứa hẹn mang lại cho người xem những phút giây đầy cảm xúc và kịch tính.

Trailer đầu tiên và đoạn clip ngắn giới thiệu nhân vật của “Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp” - phần tiếp theo của tuyệt phẩm cách đây 10 năm khiến cộng đồng yêu điện ảnh “đứng ngồi không yên”. Lựa chọn hướng đi độc đáo so với đa số dự án cùng thể loại, phần phim đầu tiên đã đón nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và đạt được doanh thu phòng vé ấn tượng. 

"Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp" hứa hẹn khuấy đảo phòng vé dịp Halloween.

Tái xuất màn ảnh rộng đúng dịp lễ Halloween, phần hai của bộ phim lấy mốc thời gian 10 năm tương ứng ngoài thực tế, tiếp tục xoay quanh nhóm nhân vật chính, gồm: Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson) cùng hai chị em Wichita (Emma Stone) và Little Rock (Abigail Breslin).

Cả nhóm cùng lên đường đến Nhà Trắng với ý định “an cư lạc nghiệp” trong hoàn cảnh đầy rẫy những xác sống bao vây. Tuy nhiên, nhiều mâu thuẫn nội bộ khiến cả nhóm tạm tan rã và dẫn đến những hành trình mới.

“Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp” được đánh giá là tác phẩm gia đình ẩn mình dưới lớp vỏ kinh dị. Thay vì tập trung khai thác khía cạnh đấu tranh sinh tồn, đạo diễn Ruben Fleischer đã khéo léo cài cắm, lồng ghép thông điệp ý nghĩa xoay quanh tình cảm gia đình vào “đứa con tinh thần”.

Ẩn sau lớp vỏ máu me, bộ phim thực chất là tác phẩm ý nghĩa đề cao tình cảm gia đình.

Mỗi thành viên đều mang quá khứ hoặc động cơ liên quan tới gia đình. Chàng mọt sách Columbus mong muốn đoàn tụ bên cha mẹ, chị em Wichita và Little Rock trải qua tuổi thơ không êm đềm. Trong khi đó, gã cao bồi Tallahassee căm thù lũ thây ma bởi chúng đã cướp mất cậu con trai ông yêu quý nhất.

Qua chuyến phiêu lưu, du ngoạn khắp hai bờ Đông và Tây nước Mỹ, các nhân vật dần thấu hiểu lẫn nhau, để từ đó bắt đầu gắn bó khăng khít, đoàn kết như một gia đình thật sự.

Phần tiếp theo của bộ phim cũng được “nâng tầm” với những yếu tố hài hước, khiến người xem thỏa mãn nhu cầu giải trí sau những phân đoạn đầy căng thẳng. Ngoài tuyến nhân vật phụ mới, hầu hết điểm nhấn từ tập phim tiền nhiệm sẽ được tái hiện đầy đủ trong bản phim hậu truyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vùng đất thây ma" tái xuất sau 10 năm vắng bóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.