Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Dương Linh| 12/10/2018 16:51

(HNMO) - Chiều 12-10, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)...

Quang cảnh hội thảo góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).


Tại hội thảo, 13 ý kiến của các đại biểu đều tập trung thảo luận, đề cập đến những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, như: Chương trình giáo dục các cấp học; sách giáo khoa; cơ sở giáo dục chuyên biệt; chế độ chính sách cho giáo viên; quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài; việc lồng ghép giới trong dự thảo Luật. Một số ý kiến bày tỏ sự băn khoăn liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội đồng trường, quản lý đào tạo; sử dụng tài sản, tài chính của nhà trường…

Kết thúc hội thảo, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến góp ý và khẳng định sẽ xem xét kỹ, chọn lựa các ý kiến, kiến nghị với Ban soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, góp phần xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) khả thi, đi vào cuộc sống, hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.