Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giải pháp xây dựng trường học an toàn

Minh Đức| 13/04/2019 06:51

(HNM) - Ngày 12-4, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm với chủ đề “An toàn trường học nhìn từ gia đình, nhà trường và xã hội”.


Các ý kiến có chung đề xuất: Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa vào chương trình giáo dục chính khóa nội dung giáo dục kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng phòng, chống, ứng phó với các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra với học sinh như xâm hại, bạo lực...

Các khách mời tại cuộc tọa đàm đều thống nhất quan điểm: Để có một môi trường học đường thực sự an toàn, lành mạnh, thân thiện, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của cả nhà trường, gia đình và xã hội; quan tâm thiết thực đến công tác tư vấn tâm lý nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc của học sinh ngay tại trường học. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp xây dựng trường học an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.