Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảy học sinh giành Huy chương bạc Olympic tin học châu Á

Thống Nhất| 31/05/2019 11:42

(HNMO) - Trong số 15 học sinh Việt Nam tham dự Olympic tin học châu Á năm 2019, 7 học sinh đã giành Huy chương bạc.

Học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi.


Trong số 7 học sinh giành Huy chương bạc, có 3 học sinh của Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Bùi Hồng Đức, Vũ Hoàng Kiên, Nguyễn Minh Tùng; 4 học sinh còn lại là: Thái Xuân Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị), Hoàng Phan Hữu Đức (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Minh Quân (Trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Trần Quốc Việt (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định).

Olympic tin học châu Á năm nay do Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Cuộc thi thu hút 660 học sinh thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển Việt Nam gồm 15 học sinh dự thi tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 19-5-2019. Theo quy định của Ban tổ chức kỳ thi, 7 học sinh đạt điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam được chọn tham gia xét giải.

Tổng số học sinh đoạt giải tại Olympic tin học châu Á năm nay là 104 em. Việt Nam có 7 học sinh được chọn tham gia xét giải và đều đoạt giải. Theo kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 8 trong số các đội tuyển tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảy học sinh giành Huy chương bạc Olympic tin học châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.