Theo dõi Báo Hànộimới trên

200 hiệu trưởng, hiệu phó cấp tiểu học tham dự tập huấn chương trình phổ thông mới

T.Minh| 02/12/2019 15:36

(HNMO) – Ngày 2-12, 200 hiệu trưởng, hiệu phó cấp tiểu học của 25 tỉnh, thành phía Bắc đã tham dự khóa tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019, với chủ đề “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc.

Khóa tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với BQL Chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) và các trường đại học sư phạm tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 4-12-2019, tại Hà Nội.

Đây là đợt tập huấn đầu tiên trong kế hoạch bồi dưỡng 4.000 cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019 ở 63 tỉnh, thành phố, cho 3 cấp tiểu học, THCS và THPT, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại lễ khai mạc khóa tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, để đạt được mục đích của công cuộc đổi mới giáo dục lần này, công tác bồi dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng. Trong giai đoạn này, Bộ GD-ĐT tập trung bồi dưỡng 4 đối tượng: Cán bộ sở, phòng GD-ĐT, hiệu trưởng, giáo viên và các giảng viên của các trường sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục. 

Các hiệu trưởng, hiệu phó cấp tiểu học của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự khóa tập huấn.

Sau khóa tập huấn cho cán bộ quản lý cấp tiểu học, Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý cấp THCS và THPT lần lượt 9 mô đun theo kế hoạch trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
200 hiệu trưởng, hiệu phó cấp tiểu học tham dự tập huấn chương trình phổ thông mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.