Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu

Thu Trang| 04/04/2017 18:59

(HNMO) - Sáng 4-4, lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề được mọi quốc gia quan tâm. (Ảnh: Gef.monre)


Trung tâm Nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu (BĐKH) chính thức được ra mắt tại lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT). Trung tâm hình thành trong bối cảnh ngày càng có nhiều cơ quan, tổ chức tại Châu Á xúc tiến các hoạt động ứng phó với BĐKH, phổ biến kiến thức về BĐKH và ảnh hưởng của nó trong nông nghiệp. Mục đích chính của trung tâm là tạo ra diễn đàn cho những nghiên cứu khoa học của CIAT, hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp trong nước và khu vực.

TS Dino Campilan, Giám đốc CIAT Châu Á cho biết: “Tất cả các nước Châu Á đều thể hiện mong muốn ứng phó với ảnh hưởng của BĐKH trong nông nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực. Thông tin được Trung tâm Nghiên cứu chính sách về BĐKH cung cấp sẽ giúp chính phủ các nước có định hướng và đề ra các hành động có hiệu lực, hiệu quả tối đa về mặt chi phí”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu chính sách về biến đổi khí hậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.