Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết hợp chiến dịch Giờ trái đất với chiến dịch Tiêu dùng xanh

Hà Phạm| 15/03/2019 07:43

(HNM) - Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp cùng Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh vừa họp báo công bố chiến dịch Giờ trái đất năm 2019.

Dự kiến, đêm sự kiện chính hưởng ứng tắt điện cùng thế giới nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp giữ gìn môi trường sống sẽ diễn ra từ 17h đến 22h ngày 30-3, thu hút khoảng hơn 5.000 thanh, thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố tham dự.

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 chú trọng phát triển nền tảng truyền thông trên mạng xã hội, dựa trên nền tảng hơn 61.000 tình nguyện viên thuộc trang Giờ trái đất Việt Nam và hơn 11.000 tình nguyện viên online, offline đăng ký tham dự.

Các tình nguyện viên sẽ được thỏa sức sáng tạo cách thức bảo vệ môi trường thông qua việc tự chụp hình hoặc quay video clip, đăng trên Facebook cá nhân; cùng với đó là các dự án “25s cho Giờ trái đất” vận động người tham gia giao thông tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 25 giây…

Đây cũng là năm đầu tiên chiến dịch Giờ trái đất kết hợp chiến dịch Tiêu dùng xanh vận động người kinh doanh, tiểu thương, chủ doanh nghiệp thực hiện sản xuất xanh, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết hợp chiến dịch Giờ trái đất với chiến dịch Tiêu dùng xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.