Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau máy bay, đến lượt vệ tinh do Boeing sản xuất gặp sự cố

Theo Hà Linh/Báo Tin tức| 19/04/2019 17:37

Nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh Intelsat S.A (Luxembourg) ngày 18-4 cho biết, một trong những vệ tinh của công ty này do Boeing sản xuất đã gặp trục trặc liên quan tới hệ thống động cơ đẩy.

Vệ tinh 29e được phóng lên quỹ đạo từ tháng 1-2016. Ảnh: Intelsat.


Intelsat S.A cho hay, vệ tinh 29e đã ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. Vào ngày 18-4, Intelsat S.A đã chuyển thông tin đến nhà sản xuất Boeing để phân tích nguyên nhân dẫn đến trục trặc.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, trong ngày 7-4, động cơ đẩy của vệ tinh 29e đã bị hỏng và nỗ lực để sửa chữa thiết bị này đều không thành công. Ngày 8-4, vệ tinh này bắt đầu trôi khỏi quỹ đạo. Vệ tinh 29e hoạt động bao quát nước Mỹ và những khu vực quanh đó, bao gồm Caribbean và Bắc Đại Tây Dương.

Boeing chưa đưa ra phản hồi về sự cố nêu trên. Trong thời gian qua, hãng sản xuất máy bay này đã “lao đao” liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 Max 8.

Ngày 10-3, chiếc Boeing 737 Max 8 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines đã rơi sau vài phút cất cánh, khiến 157 người thiệt mạng. Tháng 10-2018, một chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) đã rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh khiến 189 người thiệt mạng. Kết quả điều tra sơ bộ kết luận nguyên nhân gây tại nạn của hai vụ này đều liên quan tới kỹ thuật, cụ thể là hệ thống lái tự động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sau máy bay, đến lượt vệ tinh do Boeing sản xuất gặp sự cố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.