Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện chấn động: Sữa mẹ chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư

Theo Vietnam+| 07/06/2019 14:29

Các nhà khoa học Thụy Điển đã tình cờ phát hiện ra trong sữa mẹ chứa chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.


Nhóm nghiên cứu tin rằng một thành phần trong sữa mẹ được nhóm đặt tên là “Hamlet” có khả năng chữa trị ung thư ruột và ung thư cổ tử cung.

Quan trọng là chất này không chỉ tiêu diệt các tế bào ung thư xấu mà nó còn không hề làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh khác. Điều này đồng nghĩa với việc nó không có tác dụng phụ khiến suy nhược cơ thể.

Các thử nghiệm ban đầu ở bệnh nhân ung thư bàng quang cho thấy, những người được tiêm "Hamlet" đã thải tế bào khối u chết qua đường nước tiểu chỉ trong vòng vài ngày.

Các nhà nghiên cứu đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện mới về chất "Hamlet". 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện chấn động: Sữa mẹ chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.