Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Hồng Sơn| 19/06/2019 07:11

(HNM) - Ngày 18-6, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp”. Ảnh: petrovietnam


Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ XXI và Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Dự báo, nếu nước biển dâng thêm 1m thì có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 11% diện tích đồng bằng sông Hồng, cùng 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập...

Với diễn biến nêu trên, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp cần làm tốt công tác nghiên cứu, có phương án sản xuất hợp lý cũng như đầu tư thỏa đáng nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu... Tuy nhiên, nhận thức của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đồng đều gây ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Từ đó, cần huy động và tận dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như sự tự giác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu chung để phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.