Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp

Theo Vietnamplus| 08/08/2019 20:52

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 8-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vị trí và đường đi dự kiến của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo, từ 16h ngày 8-8 đến 4h ngày 9-8, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, suy yếu và tan dần.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 8-8 và ngày 9-8: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.