Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một tuần nữa, nhiều địa phương ở miền Nam sẽ lại ngập vì triều cường

Minh Thủy| 08/10/2019 11:46

(HNMO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt triều cường gần nhất sẽ xuất hiện từ ngày 15 đến 18-10, cao xấp xỉ đợt triều cường cuối tháng 9 vừa rồi.

Đỉnh triều lịch sử gây ngập nặng tại TP Cần Thơ cuối tháng 9-2019. Ảnh: Thanh Liêm

Những đợt triều cường tại các tỉnh, thành phố miền Nam sẽ xuất hiện 2 lần mỗi tháng kể từ nay đến tháng 2-2020. Cụ thể, trong tháng 10-2019, triều cường sẽ xuất hiện trong các ngày 15 đến 18 và từ ngày 26 đến 31-10.

Sang tháng 11, triều cường sẽ đạt đỉnh trong 2 đợt từ ngày 13 đến 16 và từ ngày 25 đến 30-11. Tháng 12, người dân nhiều vùng tại Nam Bộ sẽ phải đối mặt với triều cường dâng cao vào các ngày từ 12 đến 16 và từ ngày 25 đến 28.

Sang đầu năm 2020, triều cường tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuất hiện trong các ngày 11 đến 14-1 và từ ngày 10 đến 14-2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đợt triều cường cuối tháng 10 và cuối tháng 11-2019 dự báo đạt đỉnh trên báo động 3, sẽ gây ngập lụt nhiều nơi. Nguyên nhân là do gió mùa đông bắc cường độ mạnh lấn sâu xuống vùng biển phía Nam, gây biển động, sóng cao.

Đợt triều cường đạt đỉnh kỷ lục cuối tháng 9 vừa qua đã khiến nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Nam bị ngập nặng. Đáng chú ý, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh có lúc lên mức xấp xỉ 2m, vượt trên báo động 3 tới 0,5m.

Còn tại Cần Thơ, đỉnh triều đạt mức lịch sử 2,25m vào chiều 30-9, cao hơn báo động 3 đến gần 0,3m. Trong khi đó, tại Vĩnh Long, mức triều lịch sử cao nhất từ trước đến nay là 2,18m , gây ngập nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một tuần nữa, nhiều địa phương ở miền Nam sẽ lại ngập vì triều cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.