Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm không khí tiếp diễn tại thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Bạch Nhật| 23/10/2019 07:01

(HNM) - Trang AsiaOne dẫn thông tin từ Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD) của Thái Lan cho biết, mức độ ô nhiễm không khí cao đã được ghi nhận tại thủ đô Bangkok vào sáng sớm 22-10, bất chấp các nỗ lực và biện pháp của chính quyền thành phố.

Theo số liệu đo được tại 7 trạm quan trắc không khí của PCD đặt rải rác tại Bangkok, nồng độ bụi mịn bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micrometre (PM2.5) ghi nhận ở mức 68 microgram/m3 tại nhiều quận của thành phố, vượt mức an toàn là 50 microgram/m3.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 trên mức an toàn cũng được ghi nhận ở một số huyện tại hai tỉnh lân cận là Samut Prakan và Samut Sakhon.

Lãnh đạo PCD cho biết, nguyên nhân của đợt ô nhiễm lần này là do hiện tượng chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng không khí, khiến không khí không thể lưu thông, thường xảy ra vào thời điểm giao mùa.

PCD dự báo tình trạng ô nhiễm có thể kéo dài đến hết ngày 26-10 tới và dần được cải thiện từ ngày 27-10 khi luồng không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống khu vực miền Trung nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm không khí tiếp diễn tại thủ đô Bangkok (Thái Lan)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.