Theo dõi Báo Hànộimới trên

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Kim Nhuệ| 31/10/2019 12:54

(HNMO) - Ngày 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 và triển khai ứng phó mưa lớn sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về diễn biến bão số 5, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, 23h30 ngày 30-10, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đến 1h ngày 31-10, tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp. Đến 10h ngày 31-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên lãnh thổ Campuchia.

Về công tác phòng ngừa, ứng phó bão số 5, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhắn tin cho hơn 7,71 triệu thuê bao trong vùng ảnh hưởng biết diễn biến, chủ động ứng phó bão số 5. Bộ Quốc phòng huy động hơn 254.000 cán bộ, chiến sĩ và 2.358 phương tiện hỗ trợ các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa - Vũng Tàu… sơ tán 5.888 hộ dân với 19.803 người sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; di dời, gia cố 2.462 lồng bè với 9.278 lao động vào nơi an toàn; thông báo cho khách du lịch trên các đảo, khu vực ven bờ biết diễn biến của bão. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học...

Về tình hình thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, bão số 5 không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 144 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị sập đổ, hơn 2.000m kè bị sạt lở, hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ... Tổng giá trị thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lớn trên diện rộng, trong đó, ưu tiên công tác khôi phục hoạt động cấp điện...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thể thông tin, bão số 5 không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 20 thuyền bị chìm và 14 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 70ha sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, 72 xã bị mất điện. Hiện, tỉnh Phú Yên đang tập trung khôi phục hệ thống, dự kiến sẽ cấp điện cho 69 xã trong ngày 3-11 và 3 xã còn lại trong ngày 1-11.

Đại tá Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lớn.

Nhận định về diễn biến thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão nên ngày hôm nay (31-10), các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/24 giờ, có nơi cao hơn 200mm/24 giờ). Từ hôm nay đến ngày 2-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi cao hơn 300-500mm/đợt). Đặc biệt hiện nay, trên Biển Đông đang xuất hiện nhiều yếu tố có khả năng hình thành cơn bão mới trong khoảng ngày 3 đến 10-11 tới, gây mưa lớn cho khu vực bị ảnh hưởng khoảng 300-500mm.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong chủ động phòng ngừa, ứng phó với bão số 5. Nhờ đó, bão số 5 chưa gây thiệt hại về người, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản… Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, đặc biệt cần rút kinh nghiệm trong công tác sắp xếp, neo đậu tàu thuyền… 

Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở, ngập sâu; tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, trong đó đặc biệt chú ý hỗ trợ các gia đình có người bị thương, bị sập đổ nhà cửa; khắc phục các sự cố đê, kè; bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng giao các đơn vị quân đội, công an chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương kịp thời ứng phó các sự cố, thiên tai.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính sơ bộ đến 6h ngày 31-10, bão số 5 làm 2 người bị thương, 7 tàu vận tải bị trôi, 70 tàu cá loại vừa và nhỏ bị đứt neo dồn xô, va đập…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.