Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6

Kim Nhuệ| 12/11/2019 06:45

(HNM) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, khoảng 23h ngày 10-11, bão số 6 đã đổ bộ vào khu vực ven biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến sáng 11-11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và sau đó tan dần trên khu vực Campuchia.

Tính đến 17h30 ngày 11-11, bão số 6 đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa. Cụ thể, tại tỉnh Phú Yên, bão đã làm 1 người chết; 5 ngôi nhà bị sập đổ; 53 xã bị mất điện... Tại tỉnh Bình Định, bão đã làm 1 người chết; 2 ngôi nhà và 2 trường học bị tốc mái, 15ha cây ăn quả bị gãy đổ. Tại tỉnh Khánh Hòa, bão làm 350ha lúa, hoa màu bị úng ngập, 10 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 2 tàu cá đứt dây neo bị chìm...

Trong ngày 11-11, các tỉnh đã huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, khôi phục hệ thống cấp điện, vệ sinh môi trường, kiểm tra và thống kê thiệt hại…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên trong đêm 11 và ngày 12-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn 80mm…

Còn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện một bộ phận không khí lạnh. Dự báo khoảng chiều 13-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ ngày 13 đến sáng 14-11, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ gần sáng 14-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét về đêm và sáng.

Khu vực thành phố Hà Nội trong ngày 12-11 không mưa; rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.