Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tờ 100 đô la Mỹ thiết kế mới sẽ được phát hành vào ngày 10/02/2011

L.H| 22/04/2010 20:53

(HNMO) – Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben. S. Bernanke cho biết:


Ngày 21/4/2010, các quan chức Bộ ngân khố Hoa Kỳ, Ban giám đốc Hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ và Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã công bố mẫu mới của tờ 100 đô la. Hoàn thành với công nghệ nâng cao nhằm chống lại nạn tiền giả, mẫu mới của tờ 100 đô la vẫn giữ hình ảnh truyền thống của tiền tệ Mỹ.

Bộ trưởng Bộ ngân khố Hoa Kỳ Tim Geithner nói: “Cũng giống như những mẫu tiền tệ Mỹ được thiết kế lại, tờ tiền này có công nghệ tốt nhất để đảm bảo chúng ta đi trước nạn làm tiền giả".



Mặt trước của tờ 100 đôla mới


Có nhiều đặc điểm bảo an trong tờ 100 đô la được thiết kế lại, bao gồm hai đặc điểm mới là dây bảo an 3-D và chiếc chuông trong lọ mực. Đây là những đặc điểm bảo an dễ nhận biết đối với khách hàng và những người kinh doanh.
Dây bảo an màu xanh ở mặt trước của tờ 100 đô la mới bao gồm hình ảnh những cái chuông và những chữ số 100 di chuyển và đổi từ số này sang số khác khi bạn chao nghiêng tờ tiền này. Chiếc chuông trong lọ mực ở mặt trước của tờ tiền là một đặc điểm bảo an mới khác. Hình ảnh chiếc chuông đổi màu từ màu đồng sang màu xanh khi chao nghiêng tờ tiền là hiệu ứng làm cho chiếc chuông như hiện rồi lại ẩn trong lọ mực có màu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ ông Rosie Rios cho biết: “Những đặc điểm bảo an mới được công bố hôm nay xuất hiện sau hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển để bảo vệ tiền tệ của chúng ta khỏi nạn tiền giả. Để đảm bảo giới thiệu không biên giới tờ tiền 100 đô la mới vào hệ thống tài chính, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình giáo dục công cộng toàn cầu để đảm bảo rằng những người sử dụng tiền tệ Mỹ biết về những đặc điểm bảo an mới này”.



Mặt sau của tờ 100 đôla mới


Giám đốc Cục mật vụ Hoa Kỳ Mark Sullivan nói: " Trong 145 năm, những cán bộ Cục mật vụ Hoa Kỳ đã làm việc mẫn cán để bảo vệ tiền tệ Mỹ chống lại những kẻ làm tiền giả. Trong suốt thời gian này, cơ quan của chúng tôi đã phát triển để bắt kịp những phương pháp tinh vi mà loại tội phạm này áp dụng. Điều không thay đổi trong việc chống lại nạn tiền giả là tính hiệu quả của những chương trình giáo dục người tiêu dùng. Những chương trình này kêu gọi người kinh doanh và người tiêu dùng kiểm tra các đặc điểm bảo an trên những tờ tiền họ nhận được."

Mặc dù theo báo cáo có ít hơn một phần nghìn trong một phần trăm giá trị tiền tệ Mỹ đang lưu hành là tiền giả, tờ 100 đô la được lưu hành rộng nhất và thường được làm giả nhiều nhất bên ngoài nước Mỹ.

Trợ lý giám đốc tiền tệ Cục dự trữ liên bang Michael Lambert cho biết: “Tờ 100 đô la là tờ có mệnh giá cao nhất mà chúng tôi phát hành và nó lưu hành rộng rãi trên thế giới. Vì vậy chúng ta đã dành thời gian để phát triển những đặc điểm bảo an nâng cao dễ nhận biết cho công chúng sử dụng trong các giao dịch hàng ngày nhưng khó làm giả đối với những kẻ làm tiền giả”.

Larry R. Felix, Giám đốc Vụ Tạo mẫu và In tiền nhận xét: "Những đặc điểm bảo an nâng cao chúng tôi đưa vào tờ 100 đô la mới sẽ cản trở những kẻ làm tiền giả sản xuất những tờ tiền giả chất lượng cao có thể lừa người tiêu dùng và người kinh doanh. Hãy bảo vệ chính bạn – bạn chỉ mất vài giây để kiểm tra tờ 100 đô la mới và biết đó là tiền thật”.

Mẫu mới của tờ 100 đô la duy trì ba yếu tố bảo an hiệu quả cao từ mẫu tờ tiền 100 đô la cũ: hình chìm chân dung Benjamin Franklin, dây bảo an và số 100 đổi màu.

Tờ 100 đô la mới này cũng trình bày những biểu tượng tự do của nước Mỹ bao gồm những cụm từ trong Tuyên ngôn độc lập và bút lông mà những người khai sinh ra đất nước này sử dụng để ký tài liệu lịch sử này. Cả hai yếu tố này đều nằm ở phía bên phải bức chân dung ở mặt trước tờ tiền.

Ở phía sau tờ tiền có hình ảnh in mờ mới Dinh độc lập. Đây là hình ảnh phía sau chứ không phải phía trước tòa nhà. Cả hình ảnh in mờ ở phía sau tờ tiền và bức chân dung ở phía trước đã được phóng to và hình ôvan trước đây xuất hiện quanh những hình ảnh này đã được bỏ đi.

Để biết mô tả chi tiết hơn về tờ 100 đô la được thiết kế lại và các đặc điểm của tờ tiền này, bạn hãy vào trang www.newmoney.gov. Tại đây bạn có thể đặt tài liệu đào tạo miễn phí có trong rất nhiều ngôn ngữ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tờ 100 đô la Mỹ thiết kế mới sẽ được phát hành vào ngày 10/02/2011

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.