Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãi suất gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội vẫn cao

Khánh Khoa| 16/06/2014 04:27

(HNM) - Bộ Xây dựng đã có báo cáo kết quả triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội, theo đó Bộ cho rằng, vấn đề lớn khiến người dân vẫn ngại tiếp cận gói tín dụng này là lãi suất cho vay (mặc dù đã được điều chỉnh giảm từ 6% xuống 5%/năm từ tháng 1-2014).



Chỉ những người có thu nhập trung bình và ổn định mới có khả năng tiếp cận. Bên cạnh đó, thời hạn cho vay 10 năm ngắn so với khả năng tích lũy trả nợ. Về phía ngân hàng, đây là gói tín dụng có vay có trả, các ngân hàng phải chịu trách nhiệm thu hồi vốn.

Trong bối cảnh nợ xấu đang là vấn đề phải giải quyết nên một số ngân hàng đưa ra quy định quá thận trọng, chặt chẽ, thậm chí đặt ra quy định riêng mà nhiều khách hàng vay vốn không thể đáp ứng được.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãi suất gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội vẫn cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.