Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu

Thanh Tàu| 06/07/2018 06:36

(HNM) - Thời gian qua, hoạt động buôn lậu tại vùng biển phía Nam và trên tuyến biên giới Tây Nam ngày càng tinh vi, đặc biệt là các vụ buôn lậu xăng dầu, thuốc lá điếu, đường cát…


Theo cơ quan chức năng, các đối tượng buôn lậu xăng dầu người Việt Nam thường móc nối, trực tiếp giao dịch với chủ đầu nậu người nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại vùng biển Tây Nam, các tàu chở dầu trọng tải lớn của nước ngoài ban ngày neo đậu tại vùng biển giáp ranh, khi đêm tối mới tiến vào vùng biển của nước ta để sang mạn, bán lẻ cho các tàu cá của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng giấy phép nhập khẩu xăng dầu hoặc "quay vòng" hóa đơn để hợp thức hàng nhập lậu, đối phó với các lực lượng chức năng.

Trong những vụ buôn lậu thuốc lá, các đối tượng chống đối ngày càng liều lĩnh, vận chuyển hàng bằng xe máy với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị bắt giữ, đối tượng vi phạm thậm chí còn vu khống, sẵn sàng hành hung, đe dọa, chống lại lực lượng chức năng hoặc kích động, lôi kéo phụ nữ, trẻ em gây rối để cướp hàng. Với các đối tượng buôn lậu đường, thủ đoạn thường thấy là sử dụng mẫu bao bì, nhãn mác của các nhà máy sản xuất đường, công ty kinh doanh trong nước và tự in ấn bao bì hoặc sử dụng vỏ bao đường Thái Lan...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết: Thời gian qua, tỉnh Long An luôn là "điểm nóng" trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nên đích thân Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo 389 của tỉnh để chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm sự phối hợp của các lực lượng chức năng nhịp nhàng hơn. Ông Lê Minh Đức đề nghị, cần xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chống buôn lậu những địa bàn trọng điểm như tỉnh Long An, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh…

Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định, sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên biển, đảo để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với các cơ quan, lực lượng có liên quan và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm...

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, để ngăn chặn tình trạng buôn lậu trên, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, không để tội phạm lợi dụng lôi kéo, mua chuộc. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phân công cụ thể, gắn trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc có cán bộ, chiến sĩ bao che, dung túng, tiếp tay cho đường dây buôn lậu...

Cũng theo Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, đơn vị đang nghiên cứu thực hiện các quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ hơn nữa việc trao đổi thông tin, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để bắt giữ, điều tra xử lý nhanh gọn, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các đường dây buôn lậu lớn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao tính tự giác của nhân dân, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, xuất cảnh trái phép và phản ánh kịp thời tình hình tội phạm xảy ra trên khu vực biên giới và vùng biển.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý tổng số 293 vụ, 176 đối tượng; tạm giữ tang vật 1.786.663 lít xăng dầu và 14.000 lít dung môi xăng, 297.741 bao thuốc lá các loại, 47.850kg đường cát, 1.106kg động vật hoang dã và 6.770kg tê tê, 18 ô tô..; khởi tố hình sự 3 vụ. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.