Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị mùa Xuân IMF-WB tìm cách giảm thiểu rủi ro cho kinh tế thế giới

Quỳnh Chi| 14/04/2019 07:04

(HNM) - Từ ngày 12 đến 14-4, Hội nghị mùa Xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã diễn ra tại Washington (Mỹ) trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những dấu hiệu chậm lại, những rủi ro ngày càng gia tăng.


Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, thế giới đang phải đối mặt với một quãng thời gian "bất trắc cao" khi 70% nền kinh tế toàn cầu rơi vào tăng trưởng chậm và tình trạng này có thể càng tồi tệ hơn bởi "những vết thương tự mình gây ra" như các cuộc chiến tranh thương mại không cần thiết và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của IMF Gita Gopinath nhận định, việc Mỹ dọa đánh thuế ô tô 25% với các đối tác thương mại như Nhật Bản và EU có nguy cơ sẽ tạo ra cuộc chiến thương mại, hủy hoại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh hơn những gì xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc đã gây ra.

Đứng trước những rủi ro trên, các bộ trưởng kinh tế và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khẳng định sự cần thiết thực thi đúng lúc hành động chính sách nhằm đối phó tốt hơn đối với những nguy cơ khiến kinh tế thế giới giảm tốc, trong đó có việc xây dựng một quỹ phòng bất trắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị mùa Xuân IMF-WB tìm cách giảm thiểu rủi ro cho kinh tế thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.