Theo dõi Báo Hànộimới trên

50% hợp tác xã ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả

Nguyễn Lê| 17/04/2019 18:58

(HNMO) - Đây là thông tin được nêu ra tại phiên khai mạc diễn đàn pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay (17-4).


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, HTX ở Việt Nam hiện có những thay đổi rất tích cực sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Việt Nam đang có 22.456 HTX, trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp. Trong 3 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000-2.500 HTX ra đời với tốc độ, quy mô ngày càng lớn.

Tuy vậy, kinh tế HTX tại Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, đặc biệt hạn chế về nguồn lực. Bên cạnh đó, các HTX hiện nay do nhiều vướng mắc, nhất là chính sách vay vốn nên khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế HTX tại Việt Nam đã cơ bản thoát khỏi tình trạng yếu kém, từng bước chuyển sang mô hình HTX kiểu mới và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện có khoảng 50% HTX ở Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW nhằm chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX Việt Nam với các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, ngân hàng và cơ quan đào tạo, nghiên cứu. Diễn đàn tiếp tục làm việc đến ngày 18-4.

Trước đó, trưa 17-4, Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019 cũng đã khai mạc tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50% hợp tác xã ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.