Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khối doanh nghiệp trung ương đi đầu trong sử dụng sản phẩm trong nước

Thanh Hiền| 08/06/2019 06:49

(HNM) - Sáng 7-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Trần Thanh Mẫn.


Thời gian qua, với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai cuộc vận động đồng bộ, hiệu quả, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối doanh nghiệp trung ương đã đi đầu trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Tổng giá trị cung cấp, sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Hàng hóa nội địa trong mua sắm trang thiết bị làm việc luôn chiếm hơn 95% giá trị.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt; tăng cường tiếp cận nguồn vốn, khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để chinh phục người tiêu dùng trong nước và thế giới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương đã khen thưởng 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 10 năm thực hiện cuộc vận động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khối doanh nghiệp trung ương đi đầu trong sử dụng sản phẩm trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.