Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội dự kiến đạt GDP bình quân đầu người là 5.710 USD vào năm 2020

Hồng Sơn| 11/10/2019 17:26

(HNMO) - Chiều 11-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố Đề tài “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Đề tài đề cập xu hướng phát triển của Thủ đô trong thời gian tới cả về chiều rộng, chiều sâu; trong đó khai thác tốt một số dư địa và tiềm năng về nguồn quỹ đất, vốn, trình độ dân trí cũng như lợi thế của Thủ đô...

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 7,31% theo cách tính mới và GDP tính theo đầu người đạt 5.710 USD/người vào năm 2020. Riêng GDP giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 7,5-8%/năm và từ 2025-2030 tăng 8,5%/năm.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ hoàn thành 2-3 đô thị vệ tinh từ nay đến năm 2025; đưa khu công nghệ cao Hòa Lạc vào hoạt động hết công năng; lấp đầy 50% diện tích các khu, cụm công nghiệp mới xây dựng... Hà Nội cũng tập trung phát triển dựa trên nền tảng sáng tạo, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh...

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về nội dung, chất lượng đề tài, nhất trí cho 9,4 điểm - mức xuất sắc. Hội đồng cũng đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như chỉ tiêu liên quan đến người nghèo, năng suất lao động, yếu tố bền vững trong phát triển, vấn đề đô thị hóa... để nâng tầm chất lượng và hoàn thiện đề tài hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội dự kiến đạt GDP bình quân đầu người là 5.710 USD vào năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.