Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh lấy chất lượng tăng trưởng làm nền tảng

Trọng Ngôn| 18/10/2019 08:21

(HNM) - Ngày 17-10, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề tình hình đầu tư và xuất khẩu nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng xuất khẩu và bàn định hướng xuất khẩu của thành phố trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Đinh Công Khải, Viện trưởng Viện Chính sách công (Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong 1.014 sản phẩm thành phố xuất khẩu, có 186 sản phẩm có lợi thế so sánh bộc lộ (RCA), chiếm tới 90% kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Thế nhưng, phần lớn các nhóm ngành, sản phẩm xuất khẩu của thành phố đang mất dần lợi thế so sánh bộc lộ (108/186 sản phẩm có RCA giảm).

Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, dự tính xuất khẩu của thành phố giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng bình quân 7%/năm. Cụ thể, năm 2020 xuất khẩu của thành phố đạt khoảng 49 tỷ USD; giai đoạn 2021-2025 đạt 80 tỷ USD/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt 129 tỷ USD/năm.

Để đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, quan điểm chiến lược của thành phố là lấy chất lượng tăng trưởng làm nền tảng. Về mô hình tăng trưởng, thành phố sẽ đẩy mạnh các dịch vụ nền tảng về công nghệ, nguồn nhân lực và tận dụng tốt nhất ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do để hỗ trợ xuất khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh lấy chất lượng tăng trưởng làm nền tảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.