Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tài chính, viễn thông thuộc nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt

Thanh Hà| 24/10/2019 07:30

(HNM) - Việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), trong đó có các cam kết liên quan tới dịch vụ tài chính và viễn thông nằm thuộc nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt - Thông tin trên được ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại hội thảo "Ngành Tài chính - Viễn thông Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ EVFTA" do VCCI phối hợp với đối tác liên quan tổ chức sáng 23-10.

Cụ thể, việc thực hiện EVFTA với các cam kết "mở cửa", tự do hóa sẽ đem lại sự phát triển cho ngành tài chính, viễn thông và điều này có tác động tích cực tới toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt, việc này đem lại nhiều lựa chọn về dịch vụ với chất lượng cao, chi phí hợp lý hơn cho người tiêu dùng. Nhưng đây cũng là nhóm dịch vụ nhạy cảm, gắn liền với sự ổn định của nền tài chính và kinh tế quốc dân; an toàn, an ninh thông tin, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Do đó, với nhóm dịch vụ này, cần có kiểm soát thận trọng... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tài chính, viễn thông thuộc nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.