Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên cúng và đốt vàng mã

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/03/2018 06:40

(HNM) - Chiều muộn ngày 2-3, chị Vinh (nhà ở phố Lý Văn Phức, quận Đống Đa) tranh thủ từ cơ quan về làm lễ cúng rằm. Bày biện lễ vật, thắp hương xong, đợi nhang vừa cháy hết, chị Vinh chuẩn bị mang vàng mã ra vỉa hè hóa thì chồng chị phóng xe về.

- Em chuẩn bị hóa vàng rồi à? May quá, anh về còn kịp...
- Anh hay thật đấy. Đi đâu mà giờ này mới về?...
- Khổ quá, chưa chi đã trách oan anh rồi. Anh vừa tranh thủ rẽ qua phố Hàng Thiếc sắm cái này ...
Nói rồi chồng chị Vinh tháo ở sau xe một cái “lò” kẽm, có nắp đậy và cửa ngang, trên mở lỗ thông hơi... đặt xuống hè. Thấy vợ toan bật lửa đốt vàng mã, anh xua tay:
- Khoan đã, đừng hóa vội. Từ nay hóa vàng em cứ cho vào đây, vừa gọn lại dễ cháy hết, gió mấy cũng không sợ bay tàn tro ra phố gây cháy, nổ. Mình làm thế này vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa không ảnh hưởng đến người qua đường và các hộ xung quanh, đúng không!”.
Hiểu chuyện, chị Vinh vui vẻ:
- Có cái “lò” này thì tiện quá, chẳng lo khói bụi như mọi lần nữa...
Đúng lúc ông tổ trưởng dân phố đi qua, thoáng nghe được câu chuyện, ông gật gù:
- Hoan nghênh anh chị. Vụ này nhất định tôi sẽ biểu dương gia đình trong cuộc họp dân phố tới, đồng thời vận động các hộ khác làm theo để cùng giữ phố nhà sạch đẹp... Cúng vàng mã là nghi lễ tâm linh, anh chị mua lò để hóa vàng là hành động tốt. Nhưng các hộ cũng cần hiểu biết đúng về vàng mã và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung, không nên cúng và đốt vàng mã là tốt nhất.
Người Xây Dựng xin mượn lời ông tổ trưởng dân phố thay cho lời kết bài viết này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên cúng và đốt vàng mã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.