Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên không?

Người Xây Dựng| 12/01/2019 07:54

(HNM) - Khoảng 17h chiều 7-1, chị Lan (nhà ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng) trên đường đón con đi học từ phố Lò Đúc về...


- Phía trên xảy ra tai nạn hay sao? - Chị Lan hỏi mấy người dắt xe máy trên vỉa hè vừa đi ngược lại.

- Có gì đâu, tại hai bên lề đường có hàng chục xe ô tô đỗ nối dài, ở giữa lại hai dòng ô tô ngược chiều nhau song hành, buộc họ phải đi tốc độ “rùa bò” nên xe máy phía sau ùn lại là phải thôi… - Một người trả lời.

Nhích lên trên một đoạn, chị Lan thấy quả là sát vỉa hè hai bên phố, rất nhiều xe ô tô con đỗ nối nhau, khiến lòng đường đã rất hẹp, lại thêm hai làn ô tô len phía giữa thì còn đâu chỗ cho xe máy lưu thông nữa!

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, chị Lan bức xúc: Mặc dù ở đây không có biển cấm đỗ ô tô, nhưng chính quyền sở tại và thanh tra giao thông nên thường xuyên kiểm tra và có biện pháp bảo đảm sự lưu thông của các phương tiện qua lại nơi đây, nhất là vào những giờ tan tầm và có thơ rằng:

Ô tô đỗ dọc hai lề phố
Khiến lòng đường xe khó lưu thông
Dù là đây không biển cấm đỗ
Hỏi sự này tồn tại - nên không!?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên không?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.