Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên văn minh ở nơi thờ tự

Người Xây Dựng| 09/02/2019 07:17

(HNM) - Sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi, chị Mai, ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, cùng bạn đi lễ ở đền Quán Thánh. Đang chắp tay cung kính, bỗng chị Mai thấy hai phụ nữ trung tuổi lách vào khấn rõ to:


- Con lạy thánh phù hộ sang năm mới gặp may, bán lời được hai căn hộ, lạy…

Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai phụ nữ kia, nhưng thay vì biết ý, họ vẫn tiếp tục khấn như chốn không người. Một bác gái thấy vậy nhắc nhở:

- Chốn thờ tự, các chị khấn nhỏ giúp…
Không ngờ, một trong hai phụ nữ nọ quay lại đáp lời:

- Ơ hay, sợ mất “lộc” à?

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai chia sẻ: Mùa du xuân, lễ hội còn dài, chuyện cầu ước riêng tư là quyền của mỗi người. Song theo chị, mọi người khi đi lễ chùa cần tôn trọng nếp sống văn minh nơi công cộng, tránh nói năng, đi đứng ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung, vừa thực hiện bản quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội lại không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của người Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bởi:

Đâu phải mỗi mình đến lễ đâu
Nói năng, đi đứng nỡ phiền nhau
Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Cũng nên thực hiện, văn minh con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên văn minh ở nơi thờ tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.