Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt cho

Người Xây Dựng| 20/03/2019 06:35

(HNM) - Khoảng 14h ngày 17-3, ông Minh ở phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng đi xe máy đến thăm cháu ngoại ở phố Cát Linh. Qua phố Quốc Tử Giám (Đống Đa), ông thấy một phụ nữ đi xe máy phía sau buộc lỉnh kỉnh đồ đạc...

- Họ đã từ chối không mua, chị đừng làm phiền khách như thế.

Chị này ngoái lại, tỉnh bơ:

- Gớm, phải tranh thủ chứ không người khác tranh khách hết.

Tuy hơi khó nghe song ông Minh vẫn khuyên:

- Chị nói thế không được, đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Thủ đô lịch sự, văn minh. Chưa kể, vừa chở đồ lỉnh kỉnh, vừa mời chào khách mua hàng còn cản trở giao thông, rất mất an toàn.

Nghe vậy, người phụ nữ nguýt dài rồi bỏ đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Minh nói: Nạn hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch "di động" như trên xuất hiện ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…, không chỉ làm phiền du khách, gây mất an toàn giao thông mà còn vi phạm Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Mong các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý, chấm dứt cho.

Bởi:

Đi bộ chèo kéo đã đành
Đi xe vẫn cố chạy quanh mời chào
Văn hóa ứng xử nghĩ sao
Nhắc nhở, xử phạt mức cao mới chừa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt cho

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.