Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm ý nghĩa

Người Xây Dựng| 29/03/2019 06:34

(HNM) - Sáng ngày 9-3, bà Diệp (ở phường Văn Quán, quận Hà Đông) đi bộ quanh hồ Văn Quán thì thấy rất nhiều thanh niên nam, nữ đang thu dọn rác xung quanh hồ. Tiến lại gần, bà Diệp hỏi một nam thanh niên...


- Các cháu ở đơn vị nào đến đây thu dọn vệ sinh môi trường?

- Chúng cháu là sinh viên của Trường Đại học Đại Nam bà ạ. Bọn cháu đi thu dọn vệ sinh môi trường ở đây để hưởng ứng Tháng Thanh niên Việt Nam năm 2019...

Nhìn cậu thanh niên mặc áo xanh tình nguyện với nụ cười tươi tắn, bà Diệp thấy rất vui liền hỏi tiếp:

- Các cháu thường xuyên đi làm việc tình nguyện như thế này à?

- Dạ, sinh viên trường cháu thường xuyên có các hoạt động tình nguyện vào tùy từng thời điểm bà ạ. Ngoài việc dọn rác nơi công cộng, vào mùa tuyển sinh chúng cháu tình nguyện tiếp sức mùa thi, rồi hiến máu nhân đạo... - Cậu thanh niên vui vẻ chia sẻ.

Nhìn các bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện và áo màu cam nhiệt tình, hăng say lao động, thu dọn vệ sinh môi trường, bà Diệp cảm thấy rất xúc động, mong rằng mọi người cùng hưởng ứng việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ để giữ cho môi trường công cộng luôn sạch đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.