Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tác dụng thành... số không!

Người Xây Dựng| 11/04/2019 07:00

(HNM) - Khoảng 17h ngày 3-4, giờ tan tầm nên trên phố Khâm Thiên khá đông phương tiện giao thông. Ở nút giao Ô Chợ Dừa, các loại xe đang phải dừng vì gặp đèn đỏ. Vậy nhưng đường nhánh được phép rẽ phải để sang phố Tôn Đức Thắng dường như bị ùn tắc, rất khó di chuyển.


- Sao thế nhỉ, có tai nạn à? - Mấy người đi xe máy vươn cổ nhìn lên phía trước hỏi.
- Ôi dào, tai nạn gì đâu, chiều nào ở đây chẳng thế… - Một người đứng bên hè lên tiếng - Dừng đèn đỏ bên này vẫn còn chỗ, mà nhiều người cứ muốn nhanh tràn hết sang đường nhánh đỗ chờ, chắn hết đường của xe rẽ phải thì bảo làm sao không ùn tắc chứ…

Mấy chiếc ô tô con muốn rẽ phải, đến đây cũng chịu chung cảnh… chờ.

- Rồi lát nữa đến đèn đỏ, cảnh này lại tiếp diễn ấy mà… - Người trên hè lúc nãy nói tiếp - Nhất là hôm nào không có cảnh sát giao thông túc trực thì hiện tượng này càng phổ biến, tùy tiện và lộn xộn lắm…

Anh Lâm (nhà ở phố Hàng Cháo, quận Đống Đa - là một trong những người đi xe máy rẽ phải về phố Tôn Đức Thắng lúc ấy) phản ánh tình trạng trên và kiến nghị lực lượng chức năng quan tâm nhắc nhở, cần thiết phải xử phạt lỗi vi phạm trên.

Vậy có thơ rằng:

Đường dành cho xe rẽ phải
Nhằm tránh ùn tắc giao thông
Tùy tiện dừng xe cản lối
Tác dụng hóa thành số không!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tác dụng thành... số không!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.